Tìm thấy “nước mắt chào đời” của sao trẻ trong tinh vân

Google News

(Kiến Thức) - Hiện tượng thiên văn kỳ lạ, hấp dẫn vừa được phát hiện ở sao trẻ Orion KL Source 1 gây ngạc nhiên.

Các nhà khoa học thuộc Đài Quan sát ALMA, Chi Lê vừa có màn khám sát qua Tinh vân Orion và bất ngờ phát hiện một hiện tượng lạ.
Đó là thời khắc vi diệu khi mà sao trẻ Orion KL Source 1 vừa được hạ sinh và nó cách Trái đất chúng ta tận 1.400 năm ánh sáng.
Tim thay “nuoc mat chao doi” cua sao tre trong tinh van-Hinh-2
 Nguồn ảnh: Dailymail.

Tim thay “nuoc mat chao doi” cua sao tre trong tinh van-Hinh-3

Tuy nhiên, sau khi chào đời, ngôi sao trẻ này bất ngờ phát ra một nguồn khí gas khổng lồ, khắp mọi nơi, xung quanh và sáng mãnh liệt mà các nhà khoa học ví von đó là “nước mắt chào đời”.
Trong đó, phần khí gas ký hiệu màu xanh có xu hướng phát xạ mãnh liệt ra không gian ở khoảng cách cực xa. Ngược lại phần khí gas ký hiệu màu đỏ lại phát xạ yếu ớt, theo kiểu bồi tụ chứ không lan tỏa. Các nhà khoa học tin rằng, đây có thể là bằng chứng mới nhất cho thấy cách tiến hóa mới của các sao trẻ sau khi hạ sinh trong vũ trụ hiện đại.

Huỳnh Dũng (theo Dailymail)

>> xem thêm

Bình luận(0)