Thông số quỹ đạo các lỗ đen siêu nặng gây sửng sốt

Google News

(Kiến Thức) - Những thông số liên quan tới đường quỹ đạo hai lỗ đen siêu nặng trong vũ trụ vừa được các nhà khoa học đo đạc chính xác sau nhiều năm nghiên cứu.

Theo đó, các nhà thiên văn học thuộc Đại học New Mexico khám phá và đo đạc được quỹ đạo của hai lỗ đen siêu nặng đang quay xung quanh bên trong một cặp thiên hà mới sáp nhập.
Thong so quy dao cac lo den sieu nang gay sung sot
  Nguồn ảnh: UPI.
Qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được và theo dõi quỹ đạo của hai lỗ đen siêu nặng này bằng cách quan sát các tần số vô tuyến đặc biệt phát ra từ các lỗ đen qua Long Baseline Array, một kính viễn vọng vô tuyến siêu mạnh.
Thong so quy dao cac lo den sieu nang gay sung sot-Hinh-2
 Hai lỗ đen siêu khủng này cách Trái đất chúng ta khoảng 750 triệu năm ánh sáng. Nguồn ảnh: UPI.
Ước tính hai lỗ đen này có khối lượng gấp 15 tỷ lần khối lượng của Mặt trời. Thời gian hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo của nó mất tới 24.000 năm. 
Huỳnh Dũng (theo UPI)

>> xem thêm

Bình luận(0)