Thiên hà khổng lồ sát nhập dưới kính viễn vọng Hubble

Google News

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng Hubble vừa chứng kiến một vụ sát nhập hai thiên hà trung bình thành một thiên hà khổng lồ.

Cụ thể, hai thiên hà có kích thước trung bình đã va chạm và sát nhập vào nhau, tạo thành một khối elip khổng lồ, đó là dấu hiệu của một thiên hà mới sắp ra đời, các nhà khoa học gọi đó là thiên hà khổng lồ NGC 3597.
Thien ha khong lo sat nhap duoi kinh vien vong Hubble
 
Thiên hà NGC 3597 là loại thiên hà mang bản chất cấu trúc khá phổ biến với các thiên hà khác trong không gian, nó hình thành theo cơ chế va chạm - sát nhập - tăng kích thước vòng cấu trúc tỉ lệ thuận với thời gian. Các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm NASA nói.
NGC 3597 nằm cách Trái đất khoảng 150 triệu năm ánh sáng, trong địa phận chòm sao Crater.
Vành đai thiên hà NGC 3597 bao quanh nhiều sao đỏ, sao chết, những ngôi sao xanh và một số thiên hà không còn khả năng “sinh sản” hay sát nhập. Một số ngôi sao trẻ có thể hạ sinh ngay trên vành đai NGC 3597.
Huỳnh Dũng (theo Space)

Bình luận(0)