Tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của thế giới “nghỉ hưu“

Google News

Tàu sân bay USS Enterprise của Hải quân Mỹ vừa chính thức nghỉ hưu sau 51 năm "bôn ba bốn bể".

 

 

Buổi lễ “tiễn đưa” USS Enterprise được tổ chức trang trọng tại căn cứ Norfolk.
Buổi lễ “tiễn đưa” USS Enterprise được tổ chức trang trọng tại căn cứ Norfolk.
Buổi lễ có sự tham gia của hàng nghìn thành viên thủy thủ đoàn từng phục vụ trên tàu cùng gia đình của họ.
Buổi lễ có sự tham gia của hàng nghìn thành viên thủy thủ đoàn từng phục vụ trên tàu cùng gia đình của họ.
USS Enterprise là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới nghỉ hưu.
USS Enterprise là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới nghỉ hưu.
51 năm phục vụ, USS Enterprise tham gia nhiều cuộc chiến tranh trong đó có cuộc chiến tại Việt Nam.
51 năm phục vụ, USS Enterprise tham gia nhiều cuộc chiến tranh trong đó có cuộc chiến tại Việt Nam.
Những người lính già từng phục vụ trên tàu.
Những người lính già từng phục vụ trên tàu.
Phi đội F/A-18 “tiễn biệt” USS Enterprise.
Phi đội F/A-18 “tiễn biệt” USS Enterprise.
Tàu sân bay USS Enterprise có lượng giãn nước 93.285 tấn, dài 324m. Con tàu có khả năng chở tới 90 máy bay các loại.
Tàu sân bay USS Enterprise có lượng giãn nước 93,285 tấn, dài 324m. Con tàu có khả năng chở tới 90 máy bay các loại.
USS Enterprise được trang bị 8 lò phản ứng hạt nhân cho phép đạt tầm hoạt động không giới hạn.
USS Enterprise được trang bị 8 lò phản ứng hạt nhân cho phép đạt tầm hoạt động không giới hạn.
USS Enterprise là “ngôi nhà” của 5.828 con người.
USS Enterprise là “nhà” của 5.828 con người.
Một người thủy thủ già từng phục vụ trên tàu.
Một người thủy thủ già từng phục vụ trên tàu.
Cựu chiến binh cùng gia đình của họ đang chăm chú nhìn thao tác sĩ quan điều hành các chuyến bay.
Cựu chiến binh cùng gia đình đang chăm chú theo dõi thao tác của sĩ quan điều hành các chuyến bay.
Chào vĩnh biệt USS Enterprise.
Chào vĩnh biệt USS Enterprise. 

Hoàng Lê (theo China.org)

Bình luận(0)