Sửng sốt phát hiện bất ngờ về ngôi sao HD 169142

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều phát hiện bất ngờ liên quan tới ngôi sao HD 169142 được các nhà khoa học công bố.

Nghiên cứu mới dựa trên các quan sát được thực hiện qua công cụ Zimpol (ZIMPOL), cho thấy những hiểu biết sâu sắc về bản chất của ngôi sao HD 169142.
Nằm cách Trái đất khoảng 380 năm ánh sáng, HD 169142 là một sao Herbig Ae / Be trẻ (khoảng sáu triệu năm tuổi) lớn gấp hai lần mặt trời của chúng ta. Ngôi sao này được biết đến với một hành tinh khí khổng lồ và có vành đĩa hành tinh ngoạn mục.
 Nguồn ảnh: Phys.
Không những thế, một nhóm các nhà thiên văn học do Gesa H.-M. Bertrang còn thực hiện các quan sát mới về HD 169142 với mục đích tìm hiểu thêm chi tiết về cấu trúc và đặc tính vành đĩa ngoạn mục của nó.
Phát hiện mới cho thấy vành đĩa có cấu trúc phức tạp, hướng phẳng, cấu trúc đối xứng không đều và bề mặt có độ nhám sáng kỳ quái.
Dưới góc quan sát 13 độ, các chuyên gia còn nhận định rằng, thỉnh thoảng vành đĩa này ít tương tác với sao chủ HD 169142 hơn. Bù lại, nó lại tương tác mạnh mẽ với nhiều sao nhỏ sinh sống ở vùng lân cận.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)