Rùng mình cảnh tàn dư của một ngôi sao chết

Google News

(Kiến Thức) - Tàn dư của một ngôi sao chết vừa lọt vào tầm ngắm kính viễn vọng Hubble, NASA khiến giới thiên văn học rùng mình.

Một khu vực đỏ bị ion hóa vừa được phát hiện trong vũ trụ mà theo NASA, khu vực này chính là tàn dư của một ngôi sao chết có tên là DEM L316.
Tàn dư này là kết quả của một vụ nổ sao hấp hối với cường độ dữ dội, để lại hàng loạt khối vật chất, mây khí bụi bị tan chảy, đốt nóng và thậm chí bị ion hóa đặc biệt là rất nhiều quả bóng mây khí chứa cực nhiều kim loại.
Rung minh canh tan du cua mot ngoi sao chet
Nguồn ảnh: Zeenews. 
DEM L316 cách Trái Đất chúng ta 160.000 năm ánh sáng nằm trong đám mây Magellan, gần dải ngân hà, về phía chòm sao nam Swordfish.
Tuy nhiên, không chỉ riêng DEM L316 mà hàng loạt tàn tích vụ nổ siêu tân tinh SNR 0509 và SNR 0519 cũng được tìm thấy trong đám mây Magellan.
>>> Xem thêm video: Ngôi sao lớn hơn Mặt Trời gần 2.000 lần, nhẹ hơn nước-Neo News.
 
Huỳnh Dũng

Bình luận(0)