Phát hiện mới trong cụm thiên hà Abell 1367 gây sửng sốt

Google News

(Kiến Thức) - Thêm một hiện tượng thiên văn đặc thù vừa được phát hiện trong cụm thiên hà Abell 1367 nhận được sự quan tâm của giới khoa học.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc Đài quan sát thiên văn Quốc gia Nhật Bản công bố rằng họ vừa nhìn thấy một hiện tượng lạ xuất hiện trong hệ thống cụm thiên hà Abell 1367 cách Trái đất chúng ta khoảng 330 triệu năm ánh sáng. 
Phat hien moi trong cum thien ha Abell 1367 gay sung sot

Nguồn ảnh: Phys. 


Phat hien moi trong cum thien ha Abell 1367 gay sung sot-Hinh-2

Đối tượng này gọi là đám mây khí ion hoá mở rộng mới, xuất hiện với mật độ thấp tại các nơi nóng bất thường ở khu vực cụm thiên hà. Nguồn ảnh: Phys. 

Chủ yếu đó là các đám mây ion đuôi xanh và nó đã được mở rộng khoảng 1,08 triệu năm ánh sáng trong toàn bộ hệ thống.
Hiện nhóm các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn về đối tượng này và cho rằng nó có thể là bằng chứng cho cách thức tiến hóa của cụm thiên hà Abell 1367 trong vũ trụ.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)