Phát hiện hành tinh lạ quỹ đạo cực ngắn trong không gian

Google News

(Kiến Thức) - Hành tinh lạ có quỹ đạo quái đản vừa được tìm thấy trong không gian gây ngạc nhiên.

Các nhà khoa học thuộc NASA vừa công bố thông tin, họ đã tìm thấy một hành tinh lạ trong vũ trụ có tên khoa học là  EPIC 246393474 b (hoặc còn gọi là C12_3474b) .

Hành tinh EPIC 246393474 b lớn gấp 5 lần Trái đất, khối lượng cũng nặng hơn và đã hơn 740 triệu năm tuổi, mật độ vật chất khoảng 8,0 g / cm3 và cho thấy là một hành tinh chứa nhiều sắt đá trong đó lượng sắt không vượt quá 70% khối lượng toàn bộ hành tinh.

 Nguồn ảnh: Phys.

Điều kỳ lạ thay, hành tinh này quay quanh một sao chủ thuộc loại sao K7 V với chu kỳ cực ngắn chỉ 6,7 giờ  và là một trong những hành tinh có chu kỳ quỹ đạo ngắn nhất trong vũ trụ hiện nay.

Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)