Người dân ùn ùn kéo nhau đi xem cây chuối “siêu hoa“

Google News

Một cây chuối hột ở Thanh Hóa đã liên tiếp ra 21 hoa và nở thành những buồng mọc chi chít trên ngọn cây.

Nhiều ngày nay hàng trăm người dân xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) kéo nhau về gia đình ông Nguyễn Văn Sáu (ở thôn Yên Tôn) để tận mắt nhìn thấy hàng chục hoa chuối mọc chi chít trên thân cây chuối lạ ở vườn của gia đình.
Bà Lương Thị Hằng, vợ ông Sáu cho biết: “Cách đây hơn 10 ngày thì cây chuối ấy chỉ ra 1 bắp to như cái ca nước và dài khoảng 1m, sau đó gia đình cắt hoa đi chỉ để lại 3 tàu lá. Khoảng 3-4 ngày sau thì cả nhà rất bất ngờ khi phát hiện tại nỏn cây chuối mọc ra 7 cái hoa chuối nữa.
Chưa dừng lại ở đó, sau 1 ngày 1 đêm mọi người còn bất ngờ hơn khi hàng chục hoa chuối khác lại tiếp tục chồi ra".
Nguoi dan un un keo nhau di xem cay chuoi “sieu hoa“
Các hoa chuối xếp tầng mọc san sát thẳng đứng.
Theo quan sát thì cây chuối hột này cao khoảng 3m, thân cây có đường kính tròn khoảng 40cm. Hàng chục hoa chồi ra trên nõn chuối và hiện giờ có khoảng chục hoa đã nở ra thành những buồng nhỏ xen lẫn cùng những hoa chuối chưa nở.
Nguoi dan un un keo nhau di xem cay chuoi “sieu hoa“-Hinh-2
 Nhiều người dân băn khoăn không biết cây chuối có chồi ra thêm chiếc hoa nào nữa không.
Điều kỳ lạ hơn, đến ngày 1/6 thì trên thân cây chuối lại chồi thêm một hoa, nâng tổng số hoa lên con số 21.
Theo Trần Nghị/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)