Ngôi sao huyền bí "nổi loạn" trong thiên hà Milky Way

Google News

(Kiến Thức) - Phát hiện mới liên quan tới thiên hà Milky Way vừa được các nhà khoa học khám phá.

Dù được quan sát nhiều từ năm 2009-2013-2015, nhưng mới đây, các nhà khoa học thuộc NASA phát hiện ra một điều hết sức kỳ quặc về ngôi sao thích "nổi loạn" trong thiên hà Milky Way tên là KIC 8462852.

Suốt nhiều năm qua, ngôi sao trong khu vực thiên hà Milky Way này đã giảm độ sáng của mình xuống 2% và hoạt động cực kỳ điên loạn, bất ổn.

Ngoi sao huyen bi "noi loan" trong thien ha Milky Way
Nguồn ảnh: Phys. 

Mới đây, các nhà khoa học phát hiện ngôi sao này tiếp tục giảm độ sáng của mình, bù lại, nó đã nuốt chửng một hành tinh tồn tại cặp kè gần một sao chổi gần đó. Không những thế, KIC 8462852 còn thay đổi đường quỹ đạo của mình, di chuyển cặp kè cùng một ngôi sao ngoại lại xa xôi khác.

Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi ngôi sao này và cho rằng nó có thể là bằng chứng cụ thể cho sự tiến hóa vũ trụ hiện đại đặc thù.

Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.

Huỳnh Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)