Ngoạn mục cảnh sao băng xanh lá tấn công tinh vân trái tim đỏ

Google News

(Kiến Thức) - Sao băng xanh va chạm với tinh vân khí đỏ hình tim là một trong những hiện tượng thiên văn ấn tượng nhất tháng 9/2016

Được biết, tinh vân hình tim còn có tên gọi khác là IC 1805, Sharpless 2-190 nằm cách Trái Đất chúng ta 7.500 năm ánh sáng nằm trong chòm sao Cassiopeia. Nó bản chất là một tinh vân phát xạ chứa nhiều ion khí Hydro nóng phát sáng và đỏ màu. Điều đặc trưng của tinh vân này đúng với tên gọi, nó có hình dạng như một trái tim.
 Nguồn ảnh: apod.nasa.
Lần phát hiện mới cho thấy, có một dải sao băng màu xanh lá cây kỳ bất ngờ lao về phía trung tâm bên trái tinh vân hình tim nơi chứa nhiều lớp mây khí bụi sẫm màu và nhiều ngôi sao lùn trắng trẻ hoạt động rải rác. Và đây được đánh giá là những màn thị phạm xâm lấn độc đáo nhất trong vũ trụ.
Để có được bức ảnh này, các chuyên gia thiên văn NASA đã sử dụng máy ảnh Canon 7D Mark II độ phân giải 20-megapixel, 300 mm f / 2.8 L IS II chuẩn ISO 1600.
Xem thêm video: Cận cảnh 3D tinh vân Orion- (nguồn video: Hubble Space Telescope).
 
Huỳnh Dũng (theo apod.nasa)

Bình luận(0)