Năm 2015, bão Mặt trời “yên tĩnh” trong thời gian dài

Google News

(Kiến Thức) - Hoạt động của bão Mặt trời xảy ra theo chu trình 11 năm, từ hoạt động mạnh sau đó suy giảm dần rồi lại hoạt động mạnh trở lại.

Hỏi: Qua báo tôi được biết trong năm 2015 này bão Mặt trời (bão từ) đang ở giai đoạn hoạt động yên tĩnh. Vậy thời gian hoạt động yên tĩnh này kéo dài trong bao lâu và thời điểm nào sẽ bùng nổ? - Nguyễn Như Nguyệt (Hà Nội).
Nam 2015, bao Mat troi “yen tinh” trong thoi gian dai
 
PGS.TS Hà Duyên Châu, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Kh&CN Việt Nam cho biết: Hoạt động Mặt trời xảy ra theo chu trình 11 năm. Trong 11 năm này bão từ sẽ hoạt động mạnh sau đó suy giảm dần rồi lại hoạt động mạnh trở lại. 
Theo quy luật 11 năm này, bão từ hoạt động mạnh nhất vào năm 2012 với 32 trận, sau đó giảm dần, năm 2014 chỉ còn khoảng 25 trận. Năm 2015, bão từ tiếp tục giảm còn khoảng 18 - 20 trận, các năm 2016 - 2017 sẽ còn giảm nữa. Mốc giảm thấp nhất của bão từ dự kiến vào khoảng năm 2018 sau đó sẽ tăng dần lên. 
Khoảng năm 2023, bão từ sẽ hoạt động mạnh trở lại với tần suất khoảng 40 - 50 trận/năm. Trước đó các năm 1957, 1968, 1979, 1989, 2001, bão từ đã hoạt động vô cùng dữ dội. 
PV (ghi)

Bình luận(0)