Mát mắt với "vườn ngọc sáng" trong cụm sao Messier 18

Google News

(Kiến Thức) - Một cảnh tượng lung linh huyền ảo gọi nôm na là "vườn ngọc sáng" vừa được phát hiện trong cụm sao Messier 18 khiến giới thiên văn học thích thú.

Theo đó, Đài quan sát Paranal của tổ chức ESO ở Chile bất ngờ phát hiện ra một cảnh tượng đặc biệt, đẹp nhất mà nhiều người gọi nôm na là “vườn ngọc sáng” nằm trong cụm sao có tên khoa học là Messier 18.
Lần phát hiện mới nhất cho thấy, Messier 18 trên một nền mây khí bụi, màu đỏ cam phát sáng mãnh liệt kèm nhiều lớp vật chất tối. Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, khi trung tâm cụm sao này bất ngờ xuất hiện hàng loạt ngôi sao trẻ phát sáng màu xanh dương, màu trắng trong không gian.
Mat mat voi vuon ngoc sang trong cum sao Messier 18
 Nguồn ảnh: Space.
Được biết đây là những ngôi sao lùn, trẻ, khoảng 30 triệu năm tuổi, chúng có cùng một nguồn gốc xuất hiện (được biết chúng sinh ra từ những đám mây khí bụi khổng lồ của vũ trụ trong quá khứ). Tất cả tạo nên một cảnh tượng đẹp, được gọi là "vườn ngọc sáng" trong cụm sao Messier 18.
Cụm sao Messier 18 cách Trái Đất chúng ta khoảng 4.600 năm ánh sáng nằm trong chòm sao Nhân mã.
>>>Xem thêm video: Ngôi sao lớn hơn Mặt Trời gần 2.000 lần, nhẹ hơn nước-(nguồn video: Neo News).
 
Huỳnh Dũng

Bình luận(0)