Lý giải việc kiến bảo vệ, nuôi dưỡng loài rệp

Google News

(Kiến Thức) - Kiến và rệp là hai loài côn trùng có mối quan hệ cộng sinh. Khi rệp hút nhựa của thực vật làm thức ăn sẽ còn dư thừa một lượng đường. 

Hỏi: Có đúng kiến là côn trùng bảo vệ, nuôi dưỡng và phát tán loài rệp hại thực vật? Tại sao kiến lại làm vậy? - Nguyễn Thị Minh (Hà Nội).
Ly giai viec kien bao ve nuoi duong loai rep hinh anh
Kiến và rệp là hai loài côn trùng có mối quan hệ cộng sinh. 
GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học: Kiến và rệp là hai loài côn trùng có mối quan hệ cộng sinh. Khi rệp hút nhựa của thực vật làm thức ăn sẽ còn dư thừa một lượng đường. Nhờ đường của rệp tiết ra theo đường hậu môn, kiến thu được một lượng đường cần thiết phục vụ cho đời sống của kiến. 
Xem clip: Kiến nuôi một đàn rệp vừng khổng lồ để "thu hoạch" dịch ngọt mà rệp tiết ra (nguồn: BBC)

Thông thường, vào mùa đông, kiến thường giấu trứng của rệp vào tổ để chăm sóc. Đến mùa xuân ấm áp và vào vụ gieo trồng thì rệp sẽ phát triển phá phách mùa màng và mang lại nguồn đường cần thiết cho kiến. Vì thế, kiến luôn bảo vệ, nuôi dưỡng và phát tán rệp hại thực vật.
PV (ghi)

Bình luận(0)