Kỳ dị thiên hà thấu kính ở dạng đứng trong không gian

Google News

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng Hubble của NASA vừa thông báo phát hiện ra một thiên hà thấu kính tồn tại ở dạng đứng một cách kỳ lạ so với các thiên hà lân cận.

Thiên hà được đề cập trong bài viết này chính là PGC 83.677, nó là một thiên hà dạng thấu kính nguyên thủy. Tuy nhiên, lần phát hiện mới cho thấy, thiên hà thấu kính này tồn tại hoạt động ở dạng thẳng đứng, phát ra ánh sáng mờ nhạt, nằm ngay vùng ngoại ô không gian yên tĩnh giáp với vùng phía bên trái là một thiên hà xoắn ốc và elip khổng lồ hoạt động với cường độ cực mạnh.
Nguồn ảnh: Phys.
Tuy nhiên, đi sâu vào nghiên cứu ở phía trung tâm, các nhà thiên văn học thuộc Kính viễn vọng Hubble phát hiện ở trung tâm thiên hà thấu kính dạng đứng này đang tồn tại một lỗ đen khổng lồ đang phun trào ra nhiều năng lượng plasma, tia X, tia cực tím đốt cháy nhiều vật chất xung quanh.
Xem thêm video: Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta (Colliding galaxies) (Phụ đề)-(nguồn video: Lemon Phích).
 
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)