Kích thước của các hành tinh khác nhau thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - So sánh tỷ lệ kích thước của các hành tinh sẽ thấy sao Mộc lớn nhất rồi tới sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương gần bằng nhau...

Hỏi: Hệ Mặt trời có 8 hành tinh, vậy kích thước của các hành tinh nào lớn nhất? Ngoài ra, tôi muốn biết, sao Hôm và sao Mai có đúng là một hành tinh duy nhất - sao Kim không? Tại sao lại gọi sao Kim là Venus – nữ thần tình yêu và sắc đẹp? - Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội).
Kich thuoc cua cac hanh tinh khac nhau the nao?
 
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học Việt Nam cho biết: So sánh tỷ lệ kích thước của 8 hành tinh sẽ thấy sao Mộc lớn nhất rồi tới sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương gần bằng nhau, Trái đất và sao Kim gần bằng nhau, rồi tới sao Hỏa và cuối cùng là sao Thủy. 
Riêng về sao Kim, mỗi năm chúng ta sẽ thấy sao Mai mọc lên buổi sớm ở chân trời Đông và vài tháng khác lại thấy sao Hôm lúc Mặt trời lặn ở chân trời Tây. Chúng rất đẹp và rất sáng, cả hai thật ra đều là một hành tinh duy nhất – sao Kim. Nó là thiên thể sáng nhất bầu trời đêm của chúng ta (không tính Mặt trăng). Chính vẻ đẹp của sao Kim làm người thời xưa đặt tên nó là Venus, theo tiếng Hy Lạp là Aphrodite – nữ thần tình yêu và sắc đẹp,
PV (ghi)

Bình luận(0)