Khóm lạ "quyết" không ra hoa, ra quả, chỉ "thích" cao hơn 1m

Google News

Sở dĩ gọi là cây khóm lạ bởi hình dáng của cây khóm này khác hoàn toàn so với những cây khóm mà người dân hay trồng.

Sở dĩ gọi là cây khóm lạ bởi hình dáng của cây khóm này khác hoàn toàn so với những cây khóm mà người dân hay trồng. Thay vì ra trái thì cây khóm chỉ toàn ra lá. Tới nay cây cao hơn 1m, lá mọc xen từng lớp từ gốc đến ngọn, lá khóm đan xen nhau dài 10cm.
Cây khóm lạ này được anh Đinh Minh Trưởng (Ấp 4, xã Vĩnh Diễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) trồng từ cách đây 2 năm trước.
Khom la "quyet" khong ra hoa, ra qua, chi "thich" cao hon 1m
(Ảnh cắt từ clip) 
Anh cho biết, từ khi trồng đến nay, anh Trưởng không hề bón bất kỳ thứ phân nào. Và mặc dù đã kích thích đủ loại nhưng cây khóm lạ này vẫn "quyết" không ra hoa, ra quả, chỉ "thích" cao hơn 1m.
Khóm lạ có chiều cao hơn 1m, lá mọc xen từng lớp từ gốc đến ngọn, lá khóm đan xen nhau dài 10cm.
Đường kính của khóm ước chừng khoảng 30cm. Hiện, anh Trưởng đã đưa cây khóm này về trồng tại nhà làm kiểng.
Theo Thanh Thúy- Kim Điều /Báo Hậu Giang

>> xem thêm

Bình luận(0)