Khả năng dự báo thời tiết cực đoan của Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, tố, lốc, mưa đá, sét... luôn xảy ra bất ngờ và khó dự đoán và khoa học mới chỉ dừng ở mức dự báo.


Hỏi: Vào các tháng 3 - 5, khi giao mùa rất hay xuất hiện kiểu thời tiết cực đoan như dông, lốc, mưa đá... Khả năng dự báo các hiện tượng này của chúng ta đến đâu? - Nguyễn Minh Phúc (Gia Lâm, Hà Nội).

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ giải thích: Đúng là các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, tố, lốc, mưa đá, sét... luôn xảy ra bất ngờ và khó dự đoán. Đối với các hiện tượng này khoa học mới chỉ dừng ở mức dự báo. Nguyên nhân là vì giông thường xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ kể từ khi khối mây phát triển nên việc dự báo sớm từ 24 - 48h là điều không thể.

Khi có thông báo mưa rào và dông trên diện rộng, đề phòng dông, tố, lốc, mưa đá... người dân, nhất là người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc phải luôn chuẩn bị tinh thần để phòng

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
PV (ghi)

Bình luận(0)