Chết mê với loài “hà mã tí hon” dưới đáy biển Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Mực nang (Metasepia pfefferi) thường được so sánh với hà mã vì hình dạng cơ thể của nó. 

Mực nang (Flamboyant Cuttlefish, tên khoa học là Metasepia pfefferi) là một loài động vật thân mềm sống ở khu vực biển nhiệt đới Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
Chúng được coi là những bậc thầy về ngụy trang với khả năng thay đổi màu da của mình trong chớp mắt để lẩn trốn hoặc đe dọa kẻ thù.
Chet me voi loai “ha ma ti hon” duoi day bien Viet Nam
Mực nang trông như một chú hà mã tí hon.
Không chỉ nổi tiếng với khả năng ngụy trang, những con "tắc kè nước” này còn được so sánh với hà mã vì hình dạng cơ thể của nó.
Ngoài ra, mô cơ của loài mực này có chứa độc tính cao. Đây là một trong số ít các loài động vật thân mềm có độc.
Tân Gia (Theo Boredpanda)

>> xem thêm

Bình luận(0)