Cảnh báo nguy cơ sao chổi tấn công Trái đất trong tương lai

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học phát cảnh báo về nguy cơ sao chổi tấn công Trái đất trong hàng triệu năm nữa.

Có 24 ngôi sao đang hướng tới hệ Mặt trời của chúng ta và có thể làm lệch hướng sao chổi, khiến sao chổi tấn công Trái đất trong vòng vài triệu năm tới, các nhà khoa học cho biết.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Thiên văn học Max Planck ở Đức đã tính toán tần suất các ngôi sao đi lạc vào đám mây Oort sẽ khiến chúng rất có nguy cơ đi vào hệ Mặt trời, làm chệch hướng sao chổi khiến sao chổi sẽ tấn công Trái đất.

Canh bao nguy co sao choi tan cong Trai dat trong tuong lai
Nguồn ảnh: Zeenews. 

Nhóm nghiên cứu dự đoán rằng trong vòng vài triệu năm tiếp theo thì có 19 đến 24 ngôi sao sẽ nằm trong khoảng 3,26 năm ánh sáng trong hệ Mặt trời, rất gần đủ để làm lệch hướng sao chổi khỏi quỹ đạo ban đầu và nhiều trong số chúng sẽ có nguy cơ va vào Trái Đất.

Không những thế, theo các nhà nghiên cứu, khoảng 490 đến 600 ngôi sao sẽ tiếp cận hệ Mặt trời ở khoảng cách 16,3 năm ánh sáng trong vòng vài triệu năm tới.

Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Astronomy and Astrophysics. 

Xem thêm video: Tiểu hành tinh lớn hơn nhà 102 tầng có thể đâm vào Trái Đất- Nguồn video:  Tin Mới Trong Ngày.

Huỳnh Dũng (theo Zeenews)

>> xem thêm

Bình luận(0)