Cách sắp xếp “dị” trong các thiên hà lớn gây sửng sốt

Google News

(Kiến Thức) - MACS J0416.1-240 là cụm thiên hà khổng lồ mới gây kinh ngạc bởi cách sắp xếp các thiên hà độc lạ.

Kính Viễn vọng Hubble của NASA vừa do thám một cụm sao cổ, khổng lồ nằm sâu thẳm trong vũ trụ có tên là MACS J0416.1-240.
Nó là một cụm thiên hà khổng lồ, chứa nhiều thiên hà với nhiều kích thước khác nhau cách Trái đất chúng ta tận 4 tỷ năm ánh sáng. 
Cach sap xep "di" trong cac thien ha lon gay sung sot
Nguồn ảnh: Space. 
Cach sap xep "di" trong cac thien ha lon gay sung sot-Hinh-3

 

Trong phát hiện mới nhất, Hubble đã phát hiện ra 65 thiên hà trong cụm thiên hà MACS J0416.1-240 tồn tại theo kiểu chồng chất lên nhau một cách quái đản.
Một số khác lại tồn tại theo kiểu xếp thẳng vào nhau, có thiên hà sắp xếp theo hướng chung, cấu trúc chung của cả một cụm tổng thể.
Giải thích cho cách sắp xếp kỳ lạ này, NASA cho rằng, tất cả là do tác động của tia vũ trụ, lực hấp dẫn cũng như hiện tượng dao động lượng tử đặc trưng chi phối kể từ khi cụm thiên hà này bắt đầu hình thành tái tạo trong thời kỳ vũ trụ sơ khai hàng tỷ năm về trước.
Huỳnh Dũng (theo Space)

>> xem thêm

Bình luận(0)