Bất ngờ phát hiện tinh vân hình con nhện khoe sắc

Google News

(Kiến Thức) - Tinh vân hình con nhện tiếp tục khoe sắc vô tình lọt vào kính viễn vọng cung cấp những cái nhìn mới nhất về tinh vân này.

Hình ảnh mới nhất về tinh vân hình con nhện do kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA chụp lại, cách Trái đất 10.000 năm ánh sáng.
Trung tâm của tinh vân hình nhện là các đám mây hình thù lạ, khí và bụi phát sáng tồn tại thành khối quy tụ với nhau.
Bat ngo phat hien tinh van hinh con nhen khoe sac
Nguồn ảnh: NASA / JPL-Caltech / 2MASS. 
Nhìn chung tinh vân hình nhện có màu hơi xanh, được chụp dưới công nghệ hồng ngoại, bước sóng ánh sáng xanh phát ra đạt 1,2 micromet, ánh sáng đỏ là 4,5 micromet.
Tinh vân hình nhện còn có một tên gọi khác là tên IC 417, người ta còn thường gọi tinh vân này là một vườn ươm sao vì khu vực này đang tồn tại rất nhiều ngôi sao non trẻ mới sinh và hình dạng tổng quát của nó như một cái chân rất dài của con nhện nên người ta gọi nó là tinh vân hình nhện.

Xem thêm video: Ngôi sao nào lớn nhất trên bầu trời (nguồn video Quang Olimar).

Huỳnh Dũng (Theo Space)

Bình luận(0)