Bất ngờ ngôi sao sinh ra từ lòng vật chất lỗ đen

Google News

(Kiến Thức) - Thêm một hình thức hạ sinh sao lạ mới vừa được phát hiện trong vũ trụ, liên quan đến lỗ đen nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học.

Các nhà khoa học thuộc Đài thiên văn Nam Âu vừa công bố một hiện tượng hạ sinh sao lạ xuất hiện trong vũ trụ chúng ta. 
Cụ thể, có một lỗ đen nằm ở trung tâm một thiên hà cách Trái đất khoảng 600 triệu năm ánh sáng, nằm sâu thẳm trong vũ trụ. 
Bat ngo ngoi sao sinh ra tu long vat chat lo den
Nguồn ảnh: Phys.
Trong lần phát hiện mới nhất này, có thể thấy lỗ đen đang ngấu nghiến vật chất mà nó xơi được.
Bat ngo ngoi sao sinh ra tu long vat chat lo den-Hinh-2

Nguồn ảnh: Phys. 


Bat ngo ngoi sao sinh ra tu long vat chat lo den-Hinh-3
 Nguồn ảnh: Phys. 
Toàn bộ vật chất bị phân tán, phá vỡ, chuyển động va chạm dữ dội trong lòng lỗ đen, xuất hiện nhiều tia X, lực hấp dẫn, sóng năng lượng, tất cả hợp lại tạo thành hai ống năng lượng xoay quanh ngược chiều nhau quanh thành lỗ đen.
Nhưng ngạc nhiên thay, trong ống năng lượng này lại vừa hạ sinh một ngôi sao lạ giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng". Ngôi sao này có tên khoa học là IRAS F23128-5919.
Nó là một ngôi sao nhỏ, vừa sinh ra, nó đã sáng mãnh liệt không thua kém gì các sao nhỏ khác nằm trong hệ thống thiên hà.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)