Bắt được cá chó khổng lồ dài 1,5m phá kỉ lục

Google News

Con cá khổng lồ được cho là 18-25 tuổi, có chiều dài hiếm gặp so với đồng loại của nó.

Mới đây, một người đàn ông Mỹ bắt được một con cá khổng lồ, có chiều dài phá kỉ lục trước đó ở bang Minnesota. Con cá khổng lồ thuộc loài Muskie, cá nước ngọt thuộc chi cá chó ở Bắc Mỹ.
Bat duoc ca cho khong lo dai 1,5m pha ki luc
Gary Gilbert bắt được con cá dài hơn 1,5m ở hồ Mille Lacs, Mỹ. 
Gary Gilbert ra hồ Mille Lacs hôm 17.6 cùng vợ Ann với ý định câu cá Walleye. Từ đầu năm đến nay, họ đã câu và thả đi khoảng 250 con cá Walleye, có con dài hơn 50cm.
Nhưng vào ngày 17.6, họ phát hiện một con vật giống cá Walleye trôi trên mặt nước, bụng ngửa lên trời.
"Tôi cảm thấy có điềm xấu", Gary nói. "Tôi nghĩ đó có thể là con cá Walley lớn nhất tôi từng thấy”.
Tuy nhiên, đó là con cá Muskie khổng lồ dài tới hơn 1,5m. Con cá đã chết, màu nhạt hơn nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
"Hãy nhìn vào kích thước của nó", Gary nói với vợ.
Gary và Ann lần lượt đo và chụp ảnh con vật. Cuối cùng, họ thả nó xuống hồ. Khi về nhà, một người bạn nói với họ rằng chiều dài của con cá Muskie họ bắt được vượt kỉ lục trước đó dài 1,4m.
Nhà sinh vật học Steve Mero cho biết con cá có thể từ 18-25 tuổi. Mero đánh giá chiều dài của con cá là cực kỳ hiếm gặp. "Hầu hết cá Muskie, bất kể hoang dã hay được nuôi, ít khi đạt tới chiều dài đó", Mero nói.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)