Ảnh "nóng hổi" về mặt trăng sao Thổ do Cassini chụp trước khi tự sát

Google News

(Kiến Thức) - Đây có lẽ là một trong những bức ảnh hiếm cuối cùng mà tàu vũ trụ Cassini chụp lại được về mặt trăng vệ tinh Enceladus trước khi tự sát xuống sao Thổ.

Mới đây, NASA công bố một số ảnh chụp hiếm hoi do tàu vũ trụ Cassini chụp mặt trăng vệ tinh Enceladus trước khi tự sát trong sao Thổ.
Anh "nong hoi" ve mat trang sao Tho do Cassini chup truoc khi tu sat
Nguồn ảnh: Dailymail. 
Nổi bật nhất là bức ảnh ánh sáng hóa mặt lưỡi liềm trên Enceladus chụp ở khoảng cách 504 km.
Anh "nong hoi" ve mat trang sao Tho do Cassini chup truoc khi tu sat-Hinh-2
Nguồn ảnh: Dailymail.  
Tiếp đó, mặt trăng Enceladus lấp ló trên cạnh viền vòng nhẫn của sao Thổ ở một góc chụp trực diện từ xa.
Anh "nong hoi" ve mat trang sao Tho do Cassini chup truoc khi tu sat-Hinh-3
Nguồn ảnh: Dailymail.  
Và cuối cùng là hình ảnh thời khắc sao Thổ hóa diện mạo đơn sắc một màu khi đêm về trong vùng khí quyển đêm tối chụp từ mặt trăng vệ tinh Enceladus.
Tàu vũ trụ Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tự "kết liễu" trên sao Thổ vào ngày 15/9.
Cái kết của Cassini cũng chấm dứt "sự hiện diện" của nhân loại ở sao Thổ. NASA vẫn chưa có sứ mệnh mới nào cho hành tinh này dù một số đề xuất đã được đưa ra. Tuy nhiên, ngay cả khi một sứ mệnh mới được phê duyệt ngay hôm sau Cassini "mất mạng" thì cũng phải mất hơn một thập kỷ nữa con người mới được thấy lại sao Thổ, các vành đai hoặc mặt trăng của nó. Việc chế tạo một tàu vũ trụ mới và chờ nó hoàn tất hành trình dài 1,2 tỉ km đến vùng hệ mặt trời ngoài mất rất nhiều thời gian.
Xem thêm video: Những Thứ Kỳ Lạ Được Tìm Thấy Trên Sao Hỏa – Phần 2: - Nguồn video: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới.
Huỳnh Dũng (theo Dailymail)

>> xem thêm

Bình luận(0)