Thỏ biển dùng tuyệt chiêu... bịt lỗ mũi tôm hùm

Google News

(Kiến Thức) - Thỏ biển-thức ăn khoái khẩu của tôm hùm dường như đã tìm được phương pháp cứu nguy bản thân: bịt lỗ mũi của tôm hùm.

Thỏ biển là một loài động vật thân mềm biển. Chúng có tên gọi như vậy nhờ sở hữu một “đôi tai” dài trên đầu. Con lớn nhất có thể nặng tới 2 kg.

Các nhà khoa học thuộc trường đại học bang Georgia, Mỹ đã phát hiện ra rằng loài thỏ biển này thả ra một chất hóa học, một chất dính gọi là opan khi bị tấn công, để ngăn mình thành mồi ngon cho tôm hùm. Chất này có tác dụng bịt kín các cơ quan cảm giác của tôm hùm. Và trong khi chú tôm hùm còn đang cố gắng thoát khỏi việc bị mất khứu giác, chú thỏ biển thường trốn thoát được.

 Chất opan màu tím được thỏ biển thả ra khi bị tấn công.

Tuy nhiên, hóa chất này không khiến tất cả các neuron cảm thụ của tôm bị “mù” do chúng dễ dàng bị nước biển cuốn đi, trong khi các cơ quan cảm thụ hóa học của tôm thì nằm trải dài từ đầu xuống chân,  nhưng nó cũng đủ để thỏ biển thoát thân.

Cùng xem clip về đoạn quyết chiến giữa tôm hùm và thỏ biển:



TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hiền Thảo (theo LiveScience)

Bình luận(0)