Kỳ lạ cậu bé muốn “ăn, ở” với trăn

Google News

(Kiến Thức) – Con vật cưng của cậu bé người Campuchia là con trăn Nam Mỹ dài 6,1m, nặng 120kg.


Chú bé làm bạn thân thiết và sống chung với con trăn kể từ khi 3 tháng tuổi.



Cậu chơi đùa thậm chí ngủ cùng người bạn khổng lồ này hàng ngày.


Con trăn “khổng lồ” đến ở cùng khi cậu bé mới sinh ra được vài tháng tuổi và ở lại cùng cậu bé không rời.

Mẹ của cậu bé tin rằng con trăn đến nhà mang lại điềm lành nên đặt tên cho nó là “lucky (may mắn)”.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Lưu Thoa (theo Youtube)

Bình luận(0)