Quái mực “khổng lồ” xuất hiện ở Thái Bình Dương

Google News

(Kiến Thức) – Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện một con mực dài 8m ở vùng biển sâu phía Bắc Thái Bình Dương, cách đảo Chichi 15km về phía Đông.

 Mực khổng lồ dài khoảng 8m.

Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản và truyền thông nước này cho biết, con mực dài khoảng 8m, thân màu trắng bạc, mắt đen và to, được phát hiện khi bơi ngược chiều dòng nước, giữ mồi bằng các xúc tu.

Các nhà khoa học Nhật Bản phối hợp với Đài truyền hình NHK của nước này và kênh Discovery Channel của Mỹ trải qua khoảng 400 giờ trong chiếc tàu lặn tại vùng biển ở độ sâu 630m tại Bắc Thái Bình Dương để có thể ghi lại những hình ảnh quý giá về con mực khổng lồ. Theo các nhà khoa học, chiều dài của loài mực khổng lồ có thể lên tới hơn 10m.

Nhóm nghiên cứu theo dấu con mực xuống tới độ sâu 900m sau gần 100 lần lặn.

Tên khoa học của con mực là "Architeuthis", nó thường ăn các loài mực khác và loài cá sống ở tầng nước sâu.

Phát hiện đánh dấu thành công trong nghiên cứu về loài sinh vật biển vĩ đại này sau nhiều nỗ lực vô vọng của các nhà nghiên cứu trên thế giới.



Lưu Thoa (theo AFP)

Bình luận(0)