Ngạc nhiên xem chó “săn” cá mập

Google News

(Kiến Thức) -  Hai đối thủ, một trên cạn và một dưới nước, ai sẽ là kẻ giành chiến thắng?



Nhiều người xem cho rằng, đây là điều ly kỳ nhất họ từng chứng kiến, một con chó có thể nhảy từ trên thuyền xuống nước biển, giết và lôi xác cá mập vào bờ.

Chó là loài động vật nuôi đầu tiên được con người thuần hóa được cách đây 15.000 năm vào cuối Kỷ băng hà. Tổ tiên của loài chó là chó sói. Chó là con vật thủy chung, gần gũi với con người. Chúng giúp con người rất nhiều việc như trông nhà cửa, săn bắt, và được coi là con vật trung thành, tình nghĩa.

Cá mập là nhóm cá thuộc lớp Cá sụn, thân hình thủy động học dễ dàng rẽ nước, có từ 5 đến 7 khe mang dọc mỗi bên hoặc gần đầu, da có nhiều gai nhỏ bao bọc cơ thể chống lại ký sinh, các hàng răng trong mồm có thể mọc lại được.

Cá mập đang đứng bên bờ tuyệt chủng do bị con người săn bắt một cách vô ý thức.

TIN LIÊN QUAN

BÀI ĐỌC NHIỀU



Lưu Thoa (tổng hợp)

Bình luận(0)