Khám phá quy trình làm pháo hoa

Google News

(Kiến Thức) - Màu sắc sống động, rực rỡ mà pháo hoa tạo ra là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều loại hoá chất với nhau.

Quy trình làm pháo hoa không quá khó nhưng nguy hiểm vì con người phải tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy nổ.

Tất cả các công đoạn làm pháo hoa được hoàn thành sau 9 ngày. Mỗi công đoạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.

Ống phóng pháo hoa làm từ giấy.

Mỗi xưởng ống phóng thường có hai công nhân làm việc.

Máy quét hồ lên mặt giấy, cuộn và cắt thành các ống phóng nhỏ.

Cách làm pháo hoa về mặt nguyên lý khá đơn giản. Pháo hoa gồm 2 phần: thuốc nổ và thuốc phóng.

Tuy nhiên, quy trình sản xuất rất phức tạp, cần phải tối ưu hóa và tính toán chi tiết.

Công nhân phải đeo mặt nạ chống độc khi thực hiện quy trình cho thuốc phóng vào ống.

Công xưởng làm pháo hoa này thành lập từ năm 2010 và hiện sản xuất được 45 loại pháo hoa. Họ dự tính sản xuất 64 loại pháo hoa vào năm 2013.


Công xưởng thứ 3 thực hiện việc nối ống phóng với ngòi dẫn cháy.

Công đoạn nguy hiểm nhất là quy trình cho thuốc nổ vào ống phóng.


Cuối cùng, pháo hoa hoàn thành và được gói lại.




Lưu Thoa (theo English Russia)

Bình luận(0)