Tại sao người cổ đại thích ăn “báu vật quốc gia” TQ?

Google News

Gấu trúc, loài được coi là "báu vật quốc gia" của Trung Quốc, từng là món ăn ưa thích của người cổ đại.

Gấu trúc, loài được coi là "báu vật quốc gia" của Trung Quốc, từng là món ăn ưa thích của người cổ đại sống ở khu vực này là phía tây nam nước này.
 
Số lượng gấu trúc ở Trung Quốc ngày càng giảm. Ảnh: Xinhua
Số lượng gấu trúc ở Trung Quốc ngày càng giảm. Ảnh: Xinhua

 

Người tiền sử ăn thịt gấu trúc sống trong khu vực mà ngày nay là Trùng Khánh.

"Chúng tôi nghiên cứu nhiều mẫu hóa thạch gấu trúc khai quật ở Trùng Khánh, nơi người cổ đại từng sống. Số lượng lớn các mẫu hóa thạch cho thấy gấu trúc bị giết chết rất nhiều để làm thịt, thực phẩm", ông Wei Guangbiao, người đứng đầu Viện Khảo cổ học, thuộc Viện Bảo tàng Trung Khánh nói.

"Ở thời kỳ nguyên thủy, con người sẽ không giết những loài động vật không có lợi gì với họ", Wei giải thích thêm với Xinhua.

Nhà khoa học trên cho biết thêm, gấu trúc cổ có niên đại khoảng 10.000 đến 1 triệu năm. Kích thước của chúng nhỏ hơn nhiều so với ngày nay, tương đương loài chó ngao Tây Tạng. Tuy nhiên, chúng vẫn được xem là tổ tiên của những con gấu trúc lớn ở Trung Quốc hiện nay.
 
Theo Tin nhanh Việt Nam
 
[links()]

Bình luận(0)