Trận đại hồng thủy nhấn chìm Hà Nội trong biển nước

Google News

Với nhiều người dân Hà Nội, ký ức về trận lũ lụt vào giữa tháng 8/1971 sẽ không bao giờ phai bởi sức tàn phá mà nó đã gây ra. 


Đó là chuỗi ngày đấu tranh với tử thần để giành giật sự sống, bởi đó là những ngày đói ăn, thiếu thốn đủ đường. Trận lũ lụt lịch sử đã làm vỡ nhiều tuyến đê ở miền Bắc và làm 100.000 người thiệt mạng, thiệt hại 70 triệu đồng vào thời điểm đó, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng hiện nay.
Đây là cơn lũ lớn nhất trong vòng 250 năm qua ở miền Bắc và được liệt kê trong danh sách các trận lụt lớn nhất thế kỷ 20 của Cơ quan Quản trị Hải dương và Khí tượng Hoa Kỳ. Cùng nhìn lại toàn cảnh về trận lũ được đánh giá lớn nhất trong lịch sử ở miền Bắc sau tròn 43 năm xảy ra.
Theo VTC14

Bình luận(0)