Phát hiện dấu tích ngôi nhà nghi chúa Jesus ra đời

Google News

Các nhà khảo cổ nhận định, một ngôi nhà có niên đại từ thế kỷ thứ nhất tại Israel có thể chính là nơi Chúa Jesus chào đời.

Phat hien dau tich ngoi nha chua Jesus ra doi
Dấu tích ngôi nhà được cho là nơi Chúa Jesus chào đời. 
Ngôi nhà có niên đại từ thế kỷ thứ nhất tại khu vực Nazareth, phía Bắc Israel. Các nhà khảo cổ đã nhận định, đây có thể chính là nơi mà Chúa Jesus chào đời.
Ngôi nhà trên được một nữ tu sĩ tình cờ phát hiện vào những năm 1880. Ngôi nhà có tường làm bằng vữa và đá, được đục sâu vào sườn đồi, bên trong có rất nhiều phòng.
Từ năm 2006, nhóm nghiên cứu của giáo sư Dark đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của nồi nấu ăn và những vật dụng bằng đá vôi. Người Do Thái tin rằng, đá vôi không thể bị ô uế. Vì vậy, các nhà khoa học nhận định, một gia đình người Do Thái đã sống ở đây và rất có thể đó chính là gia đình của Chúa Jesus.
Mời quý độc giả xem video:

                                             Nguồn video: VTV.
Theo VTV News

Bình luận(0)