Những nghề có nguy cơ thất nghiệp cao trong 5 năm tới

Google News

Với sự phát triển của công nghệ hay robot, theo báo cáo mới đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thế giới có thể mất đi 5 triệu việc làm trong 5 năm tới.

Video: Những nghề có nguy cơ thất nghiệp cao trong 5 năm tới:
Tác động của cách mạng công nghệ là một trong những chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ khai mạc vào ngày mai (20/1) tại Davos, Thụy Sĩ.
Theo báo cáo này, những lao động trong ngành quản lý và văn phòng có nguy cơ bị thay thế nhiều nhất. Tuy nhiên, song song với 5 triệu việc làm bị mất là hơn 2 triệu cơ hội mới được tạo ra trong ngành dịch vụ và truyền thông.
Trước đó, Bank of America cũng đưa ra dự đoán, những tài xế taxi hay thợ làm bánh mì có nguy cơ bị công nghệ thế chỗ nhất. Trong khi đó, lính cứu hỏa, thợ chụp ảnh, và bác sĩ là những người ít có khả năng bị thay thế nhất.
Theo VTV

Bình luận(0)