Hoa quả Trung Quốc đột nhiên dừng thông quan vào Việt Nam

Google News

Chi cục Bảo vệ thực vật vùng 7 – tỉnh Lạng Sơn cho biết, cửa khẩu Tân Thanh 10 ngày nay không có hoa quả Trung Quốc thông quan vào Việt Nam. 

Đây là cửa khẩu chính nhập khẩu hoa quả từ Trung Quốc. Đại diện Chi cục bảo vệ thực vật vùng 7 cho biết, hiện không rõ nguyên nhân của hiện tượng này nhưng rất có thể do chưa đến thời vụ bên phía Trung Quốc và hoa quả tươi của nước ta dạo này nhiều, rẻ và ngon.
Cửa khẩu Tân Thanh là điểm hoạt động xuất nhập khẩu trái cây, nông sản đa dạng và sôi động bậc nhất bởi khoảng cách vận chuyển từ đây về Hà Nội và các tỉnh lân cận hết sức thuận lợi. 
Bình thường, mỗi ngày có trên 100 xe tải chở trái cây từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu này với tổng sản lượng trung bình khoảng trên 1.000 tấn/ngày với các loại hoa quả như táo, lê, cam, quýt, dưa vàng, dưa hấu. Ngoài trái cây ra còn có tỏi, gừng, hành khô, hành tây, đỗ xanh, đỗ đen, khoai tây, cà rốt.
Theo VTC14

Bình luận(0)