Con số sốc về nguy cơ mất thính giác của con người

Google News

Hơn 1 tỷ người sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất thính giác vĩnh viễn do âm thanh quá to từ máy nghe nhạc cầm tay.

Con so soc ve nguy co mat thinh giac cua con nguoi
 Nguy cơ mất thính giác vĩnh viễn do âm thanh quá to từ máy nghe nhạc cầm tay.
Tổ chức Y tế thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo, hơn 1 tỷ người sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất thính giác vĩnh viễn do âm thanh quá to từ máy nghe nhạc cầm tay.
Theo WHO, tai người có thể chịu được âm lượng 85 đề-xi-ben, tương đương tiếng ồn khi giao thông đông đúc, trong vòng 8 giờ.
Tuy nhiên, một nửa số người trong độ tuổi 12 tới 35 trên thế giới đang đặt âm lượng của các thiết bị nghe nhìn ở mức không an toàn.
Các chuyên gia cho biết, nếu một người nghe nhạc 30 phút mỗi ngày ở mức 95 đề-xi-ben thì sau một vài năm, thính giác sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. WHO cũng đưa ra khuyến cáo người dùng chỉ nên giới hạn sử dụng các thiết bị nghe nhìn cá nhân 1 giờ đồng hồ mỗi ngày để bảo vệ đôi tai của mình.
Mời quý độc giả xem video:
Theo VTV News

Bình luận(0)