Buôn lậu đội lốt hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Google News

Hoạt động tạm nhập, tái xuất bị biến tướng thành hành vi tiếp tay cho buôn lậu xuyên quốc gia với mức độ ngày một gia tăng.


Đây là công bố của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Theo Ban chỉ đạo 389, kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định phải có hợp đồng mua, bán, hợp đồng xuất nhập khẩu như kinh doanh xuất nhập khẩu thông thường. Nhưng do quy định thiếu cụ thể, dẫn đến cách hiểu và xử lý rất khác nhau. Tình trạng này đang bị nhiều công ty nước ngoài lợi dụng, móc nối với các đối tác Việt Nam để thực hiện buôn lậu.
Theo VTV

Bình luận(0)