Nông dân Việt phải đổ sữa ra đường, vì đâu nên nỗi?

Google News

Trong khi trẻ em Việt đang uống sữa với giá đắt nhất nhì thế giới, người nông dân nuôi bò lại phải đổ sữa ra đường do không có nơi tiêu thụ.

Nong dan Viet phai do sua ra duong, vi dau nen noi?
Nghịch lý nông dân phải đổ sữa ra đường. 
Nghịch lý trên vô cùng khó hiểu và khó chấp nhận song đây lại là thực tế đang diễn ra với rất nhiều hộ nông dân nuôi bò tại Sóc Trăng, Long An, Lâm Đồng, Hà Nội trong những ngày vừa qua.

Vậy nguyên nhân gì khiến người nông dân nuôi bò phải đổ bỏ sữa ra đường? Đây là câu hỏi được trả lời với rất nhiều đáp án, mà mỗi đáp án, phần thiệt thòi đều thuộc về phía người nông dân.
Mời quý độc giả xem video để có câu trả lời:
Theo VTV News

Bình luận(0)