Điểm lại các thành tựu của Phật giáo 5 năm qua

Google News

Trong 5 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp trong sự phát triển của đất nước

(Kienthuc.net.vn) - Trong 5 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp trong sự phát triển của đất nước: Lần đầu tiên khắc được con dấu tròn, thành lập được Ban truyền thông, chuẩn bị ra mắt hiến chương V, cùng nhiều chương trình đại lễ lớn.
 
Đã có con dấu tròn
 
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã khắc và trao 09 con dấu tròn cho các Ban, Viện Trung ương. Hỗ trợ Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội khắc và trao 419 con dấu tròn cho Ban Đại diện Phật giáo cấp Quận, Huyện, Thị, Thành phố thuộc tỉnh và 5.988 con dấu tròn cho các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường. 
 
Hòa thượng Thích Thiện Tánh trao con dấu cho các Ban đại diện Phật giáo quận, huyện ở TP HCM (ảnh Bảo Thiên)
Hòa thượng Thích Thiện Tánh trao con dấu cho các Ban đại diện Phật giáo quận, huyện ở TPHCM (ảnh Bảo Thiên)
 
Một số Tỉnh, Thành hội Phật giáo đang tiếp tục tiến hành khắc dấu tròn cho các cơ sở Tự viện.
 
Thành lập Ban truyền thông
 
Nhằm quảng bá hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến với Tăng Ni, Phật tử và quần chúng nhân dân qua phương thức truyền thông đa phương tiện, Ban Truyền thông trực thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập gồm 05 thành viên Ban Cố vấn, 22 thành viên chính thức, Cư sĩ Từ Vân (Phạm Nhật Vũ) làm Trưởng ban điều hành. 
 
Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008
 
Đại Lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008, PL. 2552 được Chính phủ Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Quốc tế (IOC) tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình từ ngày 14 - 16/5/2008.
 
Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008
Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008
Tham dự và chứng minh có chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp, đại diện chính quyền, các tổng thống, thủ tướng, lãnh đạo các nước, Đại diện Liên Hợp Quốc, Unessco tại Hà Nội; Các đoàn Đại biểu Phật giáo của 74 Quốc gia tham dự Đại lễ Phật đản LHQ và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước tham dự. 
 
Trong suốt thời gian diễn ra đại lễ đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút được sự tham quan của Tăng Ni, Phật tử và các đoàn khách quốc tế. Đặc biệt nhất là chương trình thắp nến cầu nguyện hòa bình được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thu hút đến hơn 3.000 người tham dự
 
Đại lễ 700 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
 
Để tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch, Viện khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức “Đại lễ Tưởng niệm và Hội thảo Khoa học nhân 700 năm ngày Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn”, vào các ngày 25, 26, 27/11/2008 tại quảng trường Lễ hội Núi Yên Tử.
 
Từ đó ngày 1/11 âm lịch hằng năm, Lễ Tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông trở thành một trong những ngày lễ trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Đại lễ cung nghênh rước Ngọc Xá lợi Phật và Thánh Tăng
 
Tháng 6 năm 2009, Trung ương Giáo hội đã tổ chức cung nghênh rước Ngọc Xá lợi Phật và Thánh Tăng về chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương Giáo hội và về chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình. 
 
Đoàn cung nghinh xá lợi từ TP HCM ra Hà Nội để về an vị tại chùa Bái Đính
Đoàn cung nghinh xá lợi từ TP HCM ra Hà Nội để về an vị tại chùa Bái Đính
 
Đến tháng 3 năm 2010, Trung ương Giáo hội tiếp tục tổ chức cung nghênh rước Ngọc Xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam và an vị tại chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình. Ngọc Xá lợi Phật do Hội Phật giáo thế giới tại Ấn Độ trao tặng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhân chuyến viếng thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước.
 
Đây là hai sự kiện nghi lễ quan trọng, với sự tham gia chứng minh và chỉ đạo của chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và là sự kiện Phật sự đầu tiên tổ chức có tính quy mô, trang trọng trong phạm vi trong nước và quốc tế.
 
Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng ở trung ương và thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2010 
 
Hoàn thành Dự án tượng đài Thánh Gióng do Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao cho Giáo hội làm chủ đầu tư giai đoạn thực hiện (bằng nguồn vốn xã hội hóa). Đại lễ khánh thành đã được Giáo hội và Ủy ban Nhân dân Thành phố đồng tổ chức trang trọng vào tháng 6 năm 2010.
 
Lễ kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập GHPGVN
 
Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong toàn quốc đã đồng loạt tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN.
 
Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN
Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN

 
Riêng Trung ương giáo hội, đại lễ kỷ niệm được trọng thể tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Ngày 23, 24/12/2012, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã tổ chức thành công Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN với gần 300 đại biểu tham dự, có 100 tham luận của chư Tôn đức Tăng Ni, quý giáo sư, học giả, nhà Nghiên cứu gửi đến đóng góp và trình bày tại cuộc hội thảo. 
 
Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ 11 tại Việt Nam - TPHCM
 
Hội nghị chính thức diễn ra từ ngày 28/12/2009 đến ngày 03/01/2010 tại nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh - Chùa Phổ Quang, Quận Tân Bình. 
 
Có trên 2.500 đại biểu trong nước và 380 đại biểu quốc tế đến từ 37 Quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đây là lần đầu tiên Ni giới Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị có tầm vóc Quốc tế thành công tốt đẹp.
 
Ni giới Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị có tầm vóc Quốc tế
Ni giới Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị có tầm vóc Quốc tế
 
Hoằng pháp Châu Âu và hành hương về Đất Phật
 
Thực hiện chương trình hoạt động Hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tổ chức 02 chuyến đi Hoằng pháp Châu Âu vào tháng 9/2008 và tháng 9/2012 gồm các Quốc gia: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary, Đức và Nga, với sự tham gia của các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và một số Phật tử cùng tham dự chuyến đi hoằng pháp. 
 
Kể từ năm 2008 đến nay, hằng năm vào mùa Phật đản và Vu lan Báo hiếu, Trung ương Giáo hội đều tổ chức Đoàn Hoằng pháp tại các nước Châu Âu nói trên. 
 
Đồng thời Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng đã tổ chức 02 chuyến hành hương về đất Phật tại Ấn Độ.
 
Hoài Lương (tổng hợp)
[links()]
 
 
 

Bình luận(0)