Infographic: Nhìn lại 4 tháng đầy bê bối của bà Park Geun - hye

Google News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 lần đầu tiên ra phán quyết phế truất một tổng thống dân cử, bà Park Geun-hye, kết thúc hơn 4 tháng bê bối chính trị của bà khiến đất nước rơi vào hỗn loạn.
 
 
 

Cuối năm 2012, bà Park Geun - hye đánh bại đối thủ đảng Tự do Moon Jae-in để trở thành Tổng thống Hàn Quốc và chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống ngày 25.2.2013.
Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao quyền lực, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc lại bị phế truất vì bê bối của một người bạn thân, bà Choi Soon-sil.
Cùng Dân Việt nhìn lại 4 tháng đầy bê bối với những dấu mốc dẫn đến việc nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất.
Infographic: Nhin lai 4 thang day be boi cua ba Park Geun - hye
 
Infographic: Nhin lai 4 thang day be boi cua ba Park Geun - hye-Hinh-2
 
Infographic: Nhin lai 4 thang day be boi cua ba Park Geun - hye-Hinh-3
 
Infographic: Nhin lai 4 thang day be boi cua ba Park Geun - hye-Hinh-4
 
Infographic: Nhin lai 4 thang day be boi cua ba Park Geun - hye-Hinh-5
 

Theo Việt Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)