Cận cảnh Tổng thống Ukraine thị sát chiến hào miền Đông Donetsk

Google News

Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có chuyến thăm và làm việc tới khu vực ly khai Donetsk.

Can canh Tong thong Ukraine thi sat chien hao mien Dong Donetsk
 “Thứ 5, ngày 11/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có chuyến thăm và làm việc tại khu vực ly khai Donbass”, thông báo của Vụ báo chí Ukraine nêu rõ.

Can canh Tong thong Ukraine thi sat chien hao mien Dong Donetsk-Hinh-2
Tuy chương trình làm việc của ông Poroshenko không được thông báo công khai, nhưng những hình ảnh do truyền thông Ukraine công bố cho thấy Tổng thống nước này đã tới thăm chiến trường vùng Donbass, kiểm tra các công sự chiến đấu cũng như động viên binh sĩ nước này. 

Can canh Tong thong Ukraine thi sat chien hao mien Dong Donetsk-Hinh-3
 Chuyến thăm tới vùng chiến sự của người đứng đầu nhà nước Ukraine diễn ra ít ngày sau khi lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Marinka, một thị trấn nhỏ cách thành trì Donetsk của ly khai 10 dặm về phía tây – tây nam.

Can canh Tong thong Ukraine thi sat chien hao mien Dong Donetsk-Hinh-4
 Mặc dù quân đội Kiev đã đẩy lùi được, nhưng hiện có nhiều cuộc tấn công khác đang nhen nhóm trên khắp miền Đông Ukraine.

Can canh Tong thong Ukraine thi sat chien hao mien Dong Donetsk-Hinh-5
 Để chống lại cuộc tấn công của ly khai, Kiev đã phải huy động một số lượng đáng kể binh sĩ và thiết bị.

Can canh Tong thong Ukraine thi sat chien hao mien Dong Donetsk-Hinh-6
 Phát biểu trước Quốc hội nước này hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Poroshenko nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào Marinka đại diện cho một "mối đe dọa to lớn".

Can canh Tong thong Ukraine thi sat chien hao mien Dong Donetsk-Hinh-7
 Tổng thống Poroshenko yêu cầu quân đội sẵn sàng đối phó với một cuộc “chiến tranh toàn diện”.

Theo Tiền Phong

Bình luận(0)