Đại đức Giác Ân được trao lại quyền trụ trì

Google News

Tại buổi họp giải chế, ĐĐ.Thích Giác Ân được Ban Thường trực BTS THPG Đồng Tháp trao quyết định trụ trì chùa Quan Âm tại huyện Hồng Ngự và trao lại con dấu của chùa.



Ngày 1/3/2013 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Quý Tỵ) Thường trực BTS PG tỉnh Đồng Tháp đã họp phiên thường lệ và ra quyết định giải chế cho ĐĐ.Thích Giác Ân (chùa Quan Âm, Đồng Tháp).

 ĐĐ.Thích Giác Ân đã được BTS THPG Đồng Tháp giải chế. Ảnh: GNO

Sự vụ của ĐĐ.Thích Giác Ân như sau: Trong đêm đấu giá từ thiện tại Phòng trà Không Tên (TP.HCM) do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức ngày 04/11/2012, Đại đức Thích Giác Ân đã tới tham dự. Tại đây, ĐĐ.Thích Giác Ân đã có hành động phản cảm với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, gây bức xúc trong cộng đồng Tăng, Ni, Phật tử.

Trước vấn đề này, sáng nay 7/11/2012, Chư Tăng Thiền viện Phước Sơn đã tiến hành lễ Tác pháp Yết Ma, cử tội Đại đức Thích Giác Ân, quyết định tách chúng 3 tháng và phải thành tâm sám hối.

Qua thời gian thử thách, Đại đức tỏ ra hối tiếc việc làm của mình và thành tâm sám hối theo quyết định của BTS THPG Đồng Tháp.

Tại buổi họp giải chế, ĐĐ.Thích Giác Ân được Ban Thường trực BTS THPG Đồng Tháp trao quyết định trụ trì chùa Quan Âm tại huyện Hồng Ngự và trao lại con dấu của chùa.

TIN LIÊN QUAN
ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo Phatgiao.org.vn

Bình luận(0)