An vị tượng Phật bằng gỗ thủy tùng gần 200 triệu năm

Google News

Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại bổn tự được diễn ra trang nghiêm tại chùa Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội ngày 12/7.

Sáng 12/7, tại chùa Yên Phú (Thanh Trì, Hà Nội), khóa tu "Sáng đạo trong đời" do TT.Thích Thọ Lạc tổ chức dành cho các em dưới 16 tuổi, diễn ra trong 5 ngày thu hút 300 em học sinh cấp 1 và 2 đã khai mạc.
 Tôn tượng Đức Di Lặc bằng gỗ thủy tùng tại chùa Yên Phú.
Đồng thời, trong sáng cùng ngày, lễ an vị tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại bổn tự cũng được diễn ra trang nghiêm.
Trang nghiêm khai mạc khóa tu "Sáng đạo trong đời" diễn ra trong 5 ngày.

Khóa sinh chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức.
Được biết, tôn tượng do PGS.TS Trương Mạnh Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội cúng dường. Đây là tác phẩm điêu khắc bằng nguyên khối gỗ thủy tùng còn sót lại ở đầm lầy rừng thủy tùng Đắk Lắk, khối gỗ có niên đại gần 200 triệu năm.
Theo Giác Ngộ

Bình luận(0)