Nhà ngoại cảm Bích Hằng: Nên trợ niệm cho các vong linh

Google News

Sau khi người thân của gia đình mất chúng ta nên niệm Phật, tụng kinh, trợ niệm cho các vong linh sớm được siêu thoát.

Sau khi người thân của gia đình mất chúng ta nên niệm Phật, tụng kinh, trợ niệm cho các vong linh sớm được siêu thoát.

Chư Tăng và nhà ngoại cảm Bích Hằng lễ Phật tại chính điện

Chiều 18/11, tại tổ đình chùa Thắng Phúc, thôn Mỹ Lộc xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã về chùa để chia sẻ và nói chuyện về thế giới tâm linh.

Tham dự buổi nói chuyện có sự chứng minh của ĐĐ. Thích Quảng Minh - Trụ trì tổ đình chùa Thắng Phúc, ĐĐ Thích Nguyên Hưng cùng  hàng ngàn bà con Phật tử, nhân dân địa phương và các vùng lân cận như ở Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định...

Trước khi chính thức vào buổi nói chuyện và chia sẻ về thế giới tâm linh, Chư tôn đức Tăng và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã quang lâm chính điện làm lễ dâng hương, bạch Phật. Sau đó là lễ Lịch đại Tổ Sư và các vị anh hùng dân tộc có công với Đất nước.

Trong buổi nói chuyện, nhà ngoại cảm chia sẻ, sau khi người thân của gia đình mất chúng ta nên niệm Phật, tụng kinh, trợ niệm cho các vong linh, cúng dàng trai tăng, phóng sinh để hồi hướng công đức đó cho vong linh, cầu siêu cho các vong linh sớm được siêu thoát.

Theo Phật Tử Việt Nam

[links()]

Bình luận(0)