Giáo hội Phật giáo xác định trẻ hóa nhân sự

Google News

Trong Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII, Giáo hội quan tâm hơn đối với vấn đề nhân sự trẻ, đây là nền tảng kế thừa cho Giáo hội sau này

(Kienthuc.net.vn) - “Trong thời kỳ mới, việc hoằng pháp, tổ chức các hoạt động Phật sự cũng cần có sự đổi mới. Chính vì điều này nên trong Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Giáo hội quan tâm hơn đối với vấn đề nhân sự trẻ, đây là nền tảng kế thừa cho Giáo hội sau này.
 
"Giáo hội quan tâm hơn đối với vấn đề nhân sự trẻ, đây là nền tảng kế thừa cho Giáo hội sau này", Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ
"Giáo hội quan tâm hơn đối với vấn đề nhân sự trẻ, đây là nền tảng kế thừa cho Giáo hội sau này", Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ
 
Đây là chia sẻ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Kienthuc.net.vn.
 
Theo Hòa thượng, năm 2007, Giáo hội đã suy tôn Hội đồng Chứng minh gồm 97 Hòa thượng trưởng lão giữ vai trò đạo hạnh và giám luật. Sau 5 năm hoạt động đã có 37 Hòa thượng thuận thế vô thường viên tịch, nên hiện nay Hội đồng Chứng minh của Giáo hội chỉ còn 60 vị.
 
Để đảm bảo công tác hoạt động, trong quá trình chuẩn bị Đại hội VII của Giáo hội và trên cơ sở đề nghị từ các địa phương, dự kiến trong Đại hội này, Chư tôn đức giáo phẩm sẽ cung thỉnh và suy tôn thêm 30 vị Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh. 
 
Như vậy, nếu không có sự thay đổi, sau Đại hội VII, Hội đồng chứng minh sẽ có 90 vị Hòa thượng.
 
Cũng trên cơ sở góp ý của các đại biểu trong các phiên họp gần đây về việc xây dựng đề án nhân sự Đại hội và tu chỉnh Hiến chương là cần tăng cường vai trò của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nên trong nhiệm kỳ này, số lượng thành viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh sẽ tăng từ 12 đến 25 vị. 
 
Có nhiều đổi mới trong đề xuất nhân sự tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII
Có nhiều đổi mới trong đề xuất nhân sự tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII
 
Song song đó, tại 2 Văn phòng của Trung ương Giáo hội tại chùa Quán Sư (Hà Nội) và thiền viện Quảng Đức (TPHCM) sẽ thiết lập văn phòng làm việc của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.
 
Riêng đối với Hội đồng Trị sự, trong nhiệm kỳ VI vừa qua, Hội đồng có 195 ủy viên, gồm 147 ủy viên chính thức và 48 ủy viên dự khuyết. 
 
Sau 5 năm hoạt động, đã có 17 vị viên tịch và một số vị già yếu, bệnh duyên xin không tham gia nữa, đến nay chỉ còn 155 vị. Con số này được giữ lại cho nhiệm kỳ mới và bổ sung thêm để Hội đồng Trị sự có đủ 199 ủy viên dự khuyết. 
 
Như vậy so với số lượng ủy viên Hội đồng Trị sự còn lại ở cuối nhiệm kỳ VI, con số này đã tăng lên 96 vị trên cơ sở đề cử, giới thiệu từ các tỉnh, thành và các ban, ngành Trung ương.
 
Việc cơ cấu ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ này dựa trên một số tiêu chí và nguyên tắc sau: Trước hết là sẽ phân bổ đồng đều cho 3 miền Bắc, Trung, Nam, mỗi miền có 60 vị và còn lại dành cho Phật giáo Nam tông Khmer.
 
Thứ hai là mỗi tỉnh thành sẽ cơ cấu 2 vị tham gia Hội đồng Trị sự là Trưởng ban và Phó ban Thường trực Ban Trị sự; riêng các thành phố thuộc Trung ương và các tỉnh, thành có đông Tăng, Ni và Phật tử sẽ được ưu tiên cơ cấu nhiều hơn.
 
Thứ ba là nhiệm kỳ này, các ban, ngành Trung ương đều có sự đề cử 1 hoặc 2 vị thành viên tham gia Hội đồng Trị sự.
 
Nhân sự trẻ đã được Giáo hội Phật giáo quan tâm hơn (ảnh minh họa)
Nhân sự trẻ đã được Giáo hội Phật giáo quan tâm hơn (ảnh minh họa)
 
Đặc biệt, số lượng ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII sẽ được phân bổ ưu tiên các thành phần như sau: Nam tông Khmer 31 vị, Nam tông Kinh 10 vị, Khất sĩ 15 vị, cư sĩ Phật tử 8 vị, Ni giới 16 vị, Phật giáo người Hoa 3 vị.
 
Xét về độ tuổi, cũng có một vài trường hợp đặc biệt như: Có 3 vị cao niên gồm Đức Pháp chủ, Hòa thượng Chủ tịch và cư sĩ Tống Hồ Cầm đều trên 90 tuổi. Song song đó, cũng có một vài vị dưới 40 tuổi vì chúng ta cố gắng tăng cường các nhân sự trẻ để đảm bảo tính kế thừa trong Giáo hội.
 

Trong phiên họp trước thềm Đại hội của Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng đã trình bày công tác nhân sự, công tác tu chỉnh Hiến chương sẽ trình Đại hội đại biểu Phật giáo kỳ VII (2012-2017) thông qua. Theo đó, dự kiến sẽ suy tôn 89 Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh, 197 ủy viên chính thức Hội đồng Trị sự và 57 ủy viên dự khuyết.

Riêng việc tu chỉnh Hiến chương đã có 32 ý kiến góp ý bằng văn bản và nhiều ý kiến góp ý tại các hội nghị đã hình thành nên bản dự thảo gồm Lời nói đầu, 13 chương, 71 điều – nhiều hơn bản Hiến chương cũ 1 chương và 18 điều.

 
Minh Thiện (ghi lại)
[links()]
 

Bình luận(0)