Ngạc nhiên giá trị "ngàn đô" của tôm hùm con

Google News

Chỉ sau một đêm ra khơi, anh Nguyễn Hải (35 tuổi, Quảng Ngãi) và 2 người đi cùng đã đánh bắt được gần 60 con tôm "nhí" (tôm hùm con), bán được trên 20 triệu đồng.

Ngac nhien gia tri
Tôm "nhí" (tôm hùm con), được xem là lộc trời mang về tiền tỉ cho ngư dân đánh bắt ven bờ Quảng Ngãi. 
Từ nhiều năm qua, cứ sau Tết cổ truyền thì nhiều ngư dân ở Phổ Thạnh lại tranh thủ ra khơi để đánh bắt tôm "nhí", vốn được xem là "lộc biển" đầu năm của ngư dân hoạt động khai thác ở nhiều vùng biển gần bờ của Quảng Ngãi.
Tuy đây là nghề "sinh sau đẻ muộn" và số lượng người, phương tiện tham gia đánh bắt tôm "nhí" không nhiều như một số địa phương khác của tỉnh, như xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi; xã Bình Châu, huyện Bình Sơn... thế nhưng nguồn thu từ tôm "nhí" hàng năm đã mang lại tiền tỉ/vụ/năm cho ngư dân Phổ Thạnh.
Ngac nhien gia tri
Chuẩn bị lưới để ra khơi giăng bắt tôm nhí. 
Ông Nguyễn Tấn Bình (40 tuổi, ở thôn La Vân, cùng xã) người có thâm niên hơn 6 năm làm nghề này cho biết: "Vụ tôm nhí sau tết cổ truyền Đinh Dậu năm nay, do mấy ngày qua trời mưa liên tục và lạnh, dẫn đến sóng khá lớn và nước đục nên số người ra khơi cũng như lượng tôm nhí đánh bắt ước chỉ bằng ¼-1/2 so với cùng kỳ năm trước, với mỗi tàu thuyền chỉ được từ 10-20 con/chuyến".
Ngac nhien gia tri
Vị trí là những dãy rạng gần bờ nên phương tiện đánh bắt chủ yếu là thuyền máy nhỏ, thúng chèo tay. 
Ông Nguyễn Văn Tình (46 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, nơi được xem là vùng "thủ phủ" của nghề này ở Quảng Ngãi, xác nhận: "Do ảnh hưởng của thời tiết nên vùng biển ven bờ sóng lớn, nước đục dẫn đến lượng tôm nhí khai thác được ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên bù lại giá mua lại khá cao, từ 250.000-400.000 đồng/con".
Dù thời tiết bất lợi thế nhưng không ít trường hợp "vô mánh" thu nhiều chục triệu đồng/chuyến/đêm. Cách đây khoảng 3 hôm, anh Nguyễn Hải (35 tuổi, ở thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) và hai người đi cùng đánh bắt được gần 60 con tôm hùm con, bán được trên 20 triệu đồng. Còn tại xã Phổ Châu, cùng huyện có thuyền kiếm được hơn 50 triệu đồng/chuyến.
Vụ mùa đánh bắt tôm "nhí" ở Quảng Ngãi thường bắt đầu vào khoảng tháng 11 Âm lịch năm trước và kết thúc vào khoảng tháng 4 Âm lịch của năm sau. Với vị trí đánh bắt là những dãy rạng (đá ngầm) nằm cách bờ chỉ từ 1-4 hải lý nên phương tiện chủ yếu là thúng chèo tay, thuyền máy nhỏ...với số lượng từ 1-3 người/chiếc. Thời gian ra khơi từ chiều tối hôm trước đến sáng sớm hôm sau thì trở về
Toàn bộ số tôm "nhí" đánh bắt ở Quảng Ngãi được một số đầu mối tại địa phương thu mua, sau đó đem bán lại cho những hộ nuôi tôm các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên để thả lồng bè nuôi.
Nguồn tôm "nhí" ở Quảng Ngãi có từ tự nhiên và phụ thuộc nhiều vào thời tiết trên biển, nên số lượng đánh bắt thường mang tính "may rủi". Theo đó có người mỗi đêm đánh bắt chỉ được vài con, hoặc không có con nào. Nhưng không ít trường hợp đánh bắt được cả trăm con, thu về hàng trăm triệu đồng/chuyến.
Theo Công Xuân/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)