Tình tiết bất ngờ vụ diễn viên Ấn Độ Bhavana bị cưỡng hiếp

Google News

Cảnh sát phát hiện chi tiết mới về chiếc điện thoại trong vụ diễn viên Ấn Độ Bhavana bị cưỡng hiếp tập thể trên ô tô.

Vụ án diễn viên Ấn Độ Bhavana bị cưỡng hiếp suốt 2 tiếng đồng hồ trong ô tô khiến hàng triệu người phẫn nộ. Mới đây thêm một tình tiết mới được hé lộ trong vụ điều tra gây sốc cho dư luận.
Tinh tiet moi vu dien vien An Do Bhavana bi cuong hiep
 
Ngày 19/2, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi. Một trong 2 đối tượng này là lái xe từng làm việc cho nữ diễn viên Bhavana trong 2 năm. Cảnh sát nghi ngờ hắn là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công này.
Tuy nhiên lịch sử cuộc gọi của người đàn ông tên Pulsar Sunil được cho là đối tượng tình nghi lên kịch bản vụ bắt cóc cùng tài xế cũ của Bhavana lại cho thấy tên này nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ từ một nhà sản xuất phim danh tiếng vào tối 17/2.
Chính vì vậy, cảnh sát đưa ra thêm nghi vấn liên quan tới nhà sản xuất phim này. “Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ án được thực hiện bởi một băng đảng có tổ chức”, cảnh sát Ấn Độ cho hay.
Trước khi vụ việc xảy ra, nữ diễn viên bị đồn sắp kết hôn với nhà sản xuất Naveen. Tuy nhiên cô đã lên tiếng phủ nhận điều này. Bhavana và nhà sản xuất gặp gỡ nhau thông qua bộ phim Kannada Romeo trong năm 2012.
Tinh tiet moi vu dien vien An Do Bhavana bi cuong hiep-Hinh-2
 Nữ diễn viên từng có mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất Naveen.
Trước đó, hãng tin India Times của Ấn Độ cùng nhiều tờ báo địa phương khác đồng loạt đưa tin tối 17/2 nữ diễn viên Bhavana trên đường từ phim trường về nhà bất ngờ bị chặn xe. 7 gã đàn ông đã tấn công tài xế, sau đó ép lái xe di chuyển đến một địa điểm khác. Trong 2 tiếng, 7 gã này thay nhau cưỡng bức nữ diễn viên và còn quay phim, chụp ảnh để dọa tống tiền.
Sau đó những tên “yêu râu xanh” đã thả nữ diễn viên xuống gần nơi cô sinh sống. Bhavana tìm đến trú ẩn tại nhà riêng của một đạo diễn cô tin tưởng. Chính đạo diễn này đã thông báo vụ việc với cảnh sát. Sau vụ bị tấn công tình dục, nữ diễn viên bị áp lực tinh thần, không dám gặp mặt ai.
Bhavana là nữ diễn viên đang có sự nghiệp phát triển trong làng giải trí Ấn Độ. Theo một số nguồn tin, thời gian gần đây cô có nhiều quan điểm trái ngược với một ngôi sao khác. Bhavana từng lên tiếng về việc bị ép làm thêm giờ và một người nào đó muốn cô rời khỏi ngành giải trí.
Một số tin đồn cho hay vụ việc này liên quan tới việc “thanh toán” lẫn nhau giữa những ngôi sao trong Bollywood. Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Ấn Độ đã phủ nhận thông tin này.
Hiện tại cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra những kẻ tình nghi. Vụ tấn công tình dục gây chấn động này khiến công chúng Ấn Độ, nhất là những người phụ nữ cảm thấy lo sợ vì tệ nạn cưỡng hiếp tập thể ngay nơi công cộng. Trước đây không ít những vụ việc đau lòng tương tự đã xảy ra.
Tinh tiet moi vu dien vien An Do Bhavana bi cuong hiep-Hinh-3
 Ông Venkaiah Naidu lên tiếng trước vụ việc của nữ diễn viên Bhavana.
Bộ trưởng Phát triển Đô thị Ấn Độ, ông Venkaiah Naidu đã lên án các tội phạm tàn bạo tấn công nữ diễn viên Bhavana. Ông cũng nói chính phủ Ấn Độ sẽ sớm trừng phạt các tội ác chống lại phụ nữ một cách nghiêm minh và kịp thời để lấy lại công lý cho các nạn nhân.
Theo Thủy Nguyên/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)