Thùy Dung trượt top 15, người đẹp Indonesia đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Google News

(Kiến Thức) - Thùy Dung trượt top 15 cuộc thi Miss International 2017 - Hoa hậu Quốc tế 2017. Người đẹp giành chiến thắng là đại diện Indonesia.

>>>> Mời quý độc giả xem video “Thùy Dung giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh”. Nguồn: NVCC:
Chiều nay (ngày 14/11), chung kết cuộc thi Miss International 2017 - Hoa hậu Quốc tế 2017 chính thức diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Kết quả, đại diện Indonesia đoạt vương miện. Danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về người đẹp đến từ: Curacao, Venezuela, Australia và Nhật Bản.
Thuy Dung truot top 15, nguoi dep Indonesia dang quang Miss International
 Tân Hoa hậu Quốc tế. Ảnh: chụp màn hình
Đại diện Việt Nam - Á hậu Thùy Dung trượt top 15 Hoa hậu Quốc tế 2017. Trong chung kết, người đẹp sinh năm 1996 đã cùng các thí sinh khác trải qua các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội.
Ở phần thi trang phục dân tộc, Thùy Dung mang đến mẫu thiết kế Tiên Dung. Bước sang phần thi trình diễn áo tắm, đại diện Việt Nam diện mẫu thiết kế bikini một mảnh màu đen. Ở phần thi trang phục dại hội, Á hậuThùy Dung chọn mặc thiết kế đuôi cá của Phạm Anh Thư.
Thuy Dung truot top 15, nguoi dep Indonesia dang quang Miss International-Hinh-2
 Thùy Dung trong trang phục dân tộc. Ảnh: chụp màn hình
Thuy Dung truot top 15, nguoi dep Indonesia dang quang Miss International-Hinh-3
 Đại diện Việt Nam tự tin ở phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: chụp màn hình
Top 15 được công bố không có tên đại diện Việt Nam. Danh sách 15 thí sinh xuất sắc nhất gồm các đại diện đến từ: Curacao, Venezuela, Slovakia, Vương quốc Anh, Ghana, Honduras, Nhật Bản, Ecuador, Phần Lan, Lào, Indonesia, Panama, Thái Lan, Australia và Nam Phi.
Thuy Dung truot top 15, nguoi dep Indonesia dang quang Miss International-Hinh-4
 Top 15 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Ảnh: chụp màn hình
Ban giám khảo tiếp tục chọn ra top 8 bước vào phần thi thuyết trình. 8 thí sinh lọt vào vòng tiếp theo gồm đại diện: Curacao, Venezuela, Vương quốc Anh, Indonesia, Nhật Bản, Australia, Ecuador và Lào. 
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ: Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Á (Hàn Quốc), Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Âu (Vương quốc Anh), Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Mỹ (Boliva), Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Phi (Ghana) và Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Đại dương (New Zealand).
Các giải phụ khác gồm: Hoa hậu diện trang phục dân tộc đẹp nhất, Hoa hậu có thân hình đẹp nhất và Hoa hậu mặc đẹp nhất lần lượt thuộc về người đẹp đến từ: Nhật Bản, Australia và Indonesia.
Thu Cúc

>> xem thêm

Bình luận(0)