Sơn Tùng M-TP từ chối loạt show để về quê ăn Tết

Google News

Sơn Tùng M-TP tâm sự, anh không thích suy nghĩ của nhiều người rằng mùa Tết là dịp nghệ sĩ tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Một ngày sau đêm diễn đặc biệt dành cho 300 fan thân thiết, Sơn Tùng M-TP về quê đoàn tụ cùng gia đình. Nam ca sĩ chia sẻ anh vốn là một người sống tình cảm nên gia đình có một vị trí rất quan trọng trong tim. Mỗi năm dù bận bịu thế nào nhưng dịp Tết, anh đều gác lại mọi thứ để về quê. Năm nay từ 27 Tết, chàng trai quyết định không nhận bất cứ lời mời biểu diễn nào để về Thái Bình.
Sơn Tùng M-TP không thích suy nghĩ của nhiều người rằng mùa Tết là dịp nghệ sĩ có thể tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Suốt một năm quay cuồng với công việc, không có thời gian ở cạnh bố mẹ, chỉ có Tết là dịp để mọi người đoàn tụ nên anh muốn về bên gia đình sớm nhất.
Son Tung M-TP tu choi loat show de ve que an Tet
Sơn Tùng quyết định không nhận show để về quê ăn Tết cùng gia đình. Ảnh: Mạnh Bi. 
“Không riêng với tôi, mà những người con xa quê nào cũng mong đến Tết để được về bên gia đình. Mỗi năm, vì cuộc sống và sự nghiệp, tôi chỉ có thể về bên gia đình vào dịp Tết, nên những ngày Tết luôn là những kỷ niệm đẹp giúp tôi vững vàng hơn trên hành trình chinh phục ước mơ của mình", anh nói.
Nhắc đến những ngày Tết, Sơn Tùng cho biết anh thích cảm giác được cùng bố mẹ trang trí nhà cửa, canh nồi bánh chưng rồi đi chúc tết ông bà. Những việc này giúp anh có cảm giác bình an và ấm áp sau những ngày lăn lộn với nhiều áp lực.
Hỏi về món ăn ưa thích, giọng ca Lạc trôi cho biết anh thích bánh chưng đến mức có thể ăn suốt ngày mà không thấy ngán. Anh tiết lộ dù đã lớn nhưng vẫn thích được nhận lì xì.
Son Tung M-TP tu choi loat show de ve que an Tet-Hinh-2
 Đầu năm 2017, nam ca sĩ Thái Bình đã có nhiều thành công. Ảnh: NVCC.
Sau thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, ca sĩ Sơn Tùng M-TP sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc để chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới được giới thiệu vào đúng dịp Valentine.
Năm 2016 đánh dấu một bước tiến trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP khi anh thành lập công ty riêng, hoạt động với vai trò độc lập. Dịp cuối năm, nam ca sĩ liên tục đón nhận những thông tin vui khi sản phẩm âm nhạc Lạc trôi tạo nên một cơn “bão” trên mạng xã hội, đạt được gần 60 triệu lượt xem sau hơn 20 ngày ra mắt và nằm trong top 4 video tìm kiếm của YouTube thế giới.
Sơn Tùng M-TP cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt nút vàng YouTube. Anh còn được bình chọn vào danh sách 50 Gương mặt thời trang nhất châu Á.
Theo Phương Giang/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)