Sao Việt tiết lộ những cái Tết đáng nhớ

Google News

Huỳnh Lập, vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông… kể về những giao thừa đáng nhớ và đồng quan điểm rằng nên trân trọng những cái Tết được ở cạnh gia đình.

Sau khi xem phim ngắn Tết xa nhà đang lan tỏa trên cộng đồng mạng, các nghệ sĩ tìm thấy sự đồng cảm với những nhân vật trong clip. Tuy đang theo đuổi những công việc, ngành nghề khác, họ giao nhau ở điểm chung đó là không có cơ hội về đón Tết đoàn viên cùng gia đình. Xúc động trước những hoàn cảnh kém may mắn đó, nhiều sao Việt chia sẻ về Tết.
Huỳnh Lập “cô độc kinh khủng” khi đi diễn ngày Tết
Việc nhận lời đi diễn trong dịp Tết giúp Huỳnh Lập có thêm trải nghiệm và kinh nghiệm, dù vậy nó khiến anh lạc trong cảm giác “cô độc kinh khủng”. Trở về nhà, anh rất hạnh phúc khi ba má không la mà còn vui cho anh vì được Tổ đãi, được khán giả thương. “Lúc đó rớt nước mắt, thấy ba má lúc nào cũng nghĩ cho mình, còn mình một năm có một ngày cũng hông dám thu xếp”, nam diễn viên viết trên Facebook cá nhân.
Sau đó, anh đã hối lỗi và luôn cố gắng thu xếp về nhà với ba mẹ ngày Tết. “Có năm về ăn bữa cơm là tối lên xe đi Sài Gòn để sáng quay sớm, mình cũng tranh thủ về. Mình vậy mà may, chứ như mấy hoàn cảnh này, có muốn cũng không về được”, anh tâm sự. Huỳnh Lập cũng kêu gọi mọi người dù bận rộn thế nào cũng ráng về quê đón Tết.
Sao Viet tiet lo nhung cai Tet dang nho
 Huỳnh Lập luôn cố gắng sắp xếp để về nhà với ba mẹ ngày Tết.
Ái Châu - Huỳnh Đông cấm bé Happy đi phượt ngày Tết
Giống với Huỳnh Lập ở quan niệm Tết là dịp để gia đình đoàn tụ, vì vậy nhân vật cô gái trẻ thích đi du lịch trong dịp Tết để lại trong lòng vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông nhiều cảm xúc. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái bởi dù đã đi được nhiều nơi nhưng cô không bao giờ có thể sum vầy ngày Tết cùng gia đình được nữa.Chính vì vậy, Ái Châu quyết định “nghiêm khắc” với bé Happy.
Riêng Huỳnh Đông còn ban hành lệnh cấm: “Sau này Happy lớn, cấm cho đi du lịch phượt này kia mấy ngày Tết nha”. Anh nhắc vợ: “Mẹ lưu cái clip này lại, sau này cho ẻm coi, để ẻm biết nhiều người, nhiều hoàn cảnh người ta muốn ăn Tết ở nhà mà không được”. Chia sẻ đáng yêu của vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông nhận được hơn 1.500 lượt yêu thích, đồng tình.
Sao Viet tiet lo nhung cai Tet dang nho-Hinh-2
Diễn viên Ái Châu và ông xã đưa bé Happy về quê ăn Tết để biết được truyền thống. 
Nguyễn Ngọc Thạch: “Hãy trân trọng những phút sum vầy”
Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ anh đã gặp phiên bản “đời thực" của một nhân vật trong clip Tết xa nhà, đó là những người lao động ở xứ Đài xa xôi.
Những giọt nước mắt vì nhớ Tết quê, nhớ gia đình của 2 mẹ con chị phục vụ không có cơ hội về quê ăn Tết khiến anh nghẹn ngào: “Vì tất cả chúng ta đều sẽ đến một lúc chỉ còn cô đơn giữa cuộc đời, lạc khỏi vòng tay cha mẹ, nên khi còn được, hãy trân trọng những phút sum vầy…”.
Sao Viet tiet lo nhung cai Tet dang nho-Hinh-3
Nguyễn Ngọc Thạch cũng đồng tình với quan điểm nên trân trọng phút sum vầy. 
Bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng trong showbiz Việt, nhiều nhân vật được quan tâm trên mạng xã hội như tay guitar Hiếu Orion hay MC Minh Trang cũng bày tỏ quan điểm về cách đón Tết thời hiện đại.
Với Hiếu Orion, anh đặc biệt thích thú với ý tưởng của nhãn hàng Neptune: “Đằng nào cũng phải xa nhà rồi, thì thôi ai may mắn có được điều kiện đón Tết bên người thân thì hãy tận hưởng đi nhé”.
Còn hot mom Trang Moon (Facebook: Trang Minh Nguyễn) cùng công chúa nhỏ Daisy xem clip Neptune để cảm nhận nhiều câu chuyện đời trong ngày Tết. Cô đã buồn muốn khóc khi nghĩ đến tương lai của Daisy phải đi du học và không thể đón Tết cùng gia đình.
Với thông điệp ý nghĩa và giàu tính nhân văn, clip Tết xa nhà do nhãn hàng Neptune thực hiện lấy nước mắt của người xem, trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Bằng việc khắc họa cuộc sống xa nhà của những nhân vật trong clip một cách chân thật, gần gũi, nhãn hàng muốn truyền tải lời kêu gọi mọi người hãy trân trọng khoảnh khắc đoàn viên bên gia đình, vì ngoài kia nhiều người muốn về nhà Tết này nhưng không thể.
Theo Giang Thư Quân/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)